Chùm ảnh: Sài Gòn thập niên 1920 qua ống kính Léon Ropion

Loạt ảnh quý hiếm về Sài Gòn thập niên 1920 do ông Léon Ropion, một quan chức Pháp phụ trách việc xây dựng các công trình công cộng ở Đông Dương thực hiện.Sài Gòn thập niên 1920 qua ống kính Léon Ropion

Ảnh: Belleindochine.

Toàn cảnh Dinh Norodom (sau này là Dinh Độc Lập), Sài Gòn thập niên 1920.

Chợ Bến Thành và ga Sài Gòn (cũ) nhìn từ máy bay.

Sài Gòn thập niên 1920 qua ống kính Léon Ropion

Tòa thị chính Sài Gòn (nay là UBND TP.HCM) nhìn từ trên cao.

Khách sạn Majestic (màu trắng, giữa ảnh) bên sông Sài Gòn.

Kênh Tàu Hủ ở khu vực Chợ Lớn.

Tàu chở hàng của Bưu điện Pháp neo đậu ở sông Sài Gòn.

Cầu quay Khánh Hội trên rạch Bến Nghé, phia xa là Nhà Rồng.

Cầu Mống bắc qua rạch Bến Nghé.

Một góc nhìn khác về cầu quay Khánh Hội.

Các viên chức Pháp và Việt Nam trong lễ khánh thành một cây cầu ở Sài Gòn.

S.T

Tags: ,