Chùm ảnh: Những loài khỉ thú vị chỉ có ở lục địa châu Phi

Khỉ choắt Angola, khỉ râu quai nón trắng, khỉ xồm sông Tana… là những loài khỉ độc đáo và đặc hữu, không được nhiều người biết đến của châu Phi.

Khỉ choắt Angola (Miopithecus talapoin) dài 32-45 cm, cư trú trong các rừng đầm lầy, rừng ẩm ở Tây và Trung Phi. Chỉ sống trên cây, chúng là loài nhỏ nhất trong các loài khỉ cựu thế giới.

Khỉ lục Ethiopia (Chlorocebus aethiops) dài 40-66 cm, phân bố ở Đông Bắc châu Phi. Loài khỉ sống nửa trên mặt đất, nửa trên cây này có sắc xanh lục nhẹ ở phần mặt, chỉ nhìn thấy được trong một số điều kiện ánh sáng nhất định.

Khỉ lục trán trắng (Chlorocebus pygerythrus) dài 35-66 cm, phân bố từ Ethiopia qua Đông Phi tới Nam Phi. Sống ở sinh cảnh rừng thưa và xavan, loài này dành nhiều thời gian ở trên mặt đất.

Khỉ lưng đỏ (Erythrocebus patas) dài 60-88 cm, phân bố từ Tây đến Đông châu Phi. Các chi dài và ngón ngắn của loài khỉ này rất thích nghi với việc chạy trên mặt đất.

Khỉ râu quai nón trắng (Cercopithecus lhoesti) dài 46-56 cm, cư trú trong các khu rừng nguyên sinh ẩm vùng cao nguyên Trung Phi. Loài khỉ sống trên cây này có được nhận dạng với vành lông màu trắng bao quanh phần dưới mặt.

Khỉ họng trắng (Cercopithecus albogularis) dài 44-70 cm, phân bố ở Đông và Nam Phi, gồm cả đảo Zanzibar và quần đảo Mafia. Loài này ăn tạp, có lông ở mặt lưng màu nâu, phần dưới mặt màu trắng xám.

Khỉ đuôi đỏ (Cercopithecus ascanius) dài 41-48 cm, sống trên cây ở các sinh cảnh rừng ẩm Trung Phi. Loài khỉ này có túi má lớn để chứa quả, thức ăn chủ yếu của chúng.

Khỉ xanh (Cercopithecus mitis) dài 49-66 cm, được ghi nhận ở miền Đông, miền trung và miền Nam châu Phi. Các nhóm xã hội của loài linh trưởng này có số lượng lên đến 40 cá thể, bao gồm một con đực đầu đàn thống trị.

Khỉ Mona (Cercopithecus mona) dài 32-56 cm, cư trú ở các rừng đước và rừng mưa từ Ghana đến Gabon. Loài khỉ sống trên cây này có bộ lông phân hóa thành các mảng màu rõ rệt.

Khỉ xồm sông Tana (Cercopithecus galeritus) dài 44-63 cm, là loài đặc hữu của lưu vực sông Tana, Kenya. Loài khỉ sống trên mặt đất này có răng cửa lớn để phá các loại hạt cứng.

Khỉ râu trắng (Cercopithecus neglectus) dài 40-64 cm, sống ở các khu rừng đầm lầy Trung Phi. Loài khỉ này sống nửa trên cây, nửa dưới đất. Con đực lớn hơn con cái và có bộ phận sinh dục màu xanh nổi bật.

Khỉ xồm mào đen (Lophocebus aterrimus) dài 38-39 cm, được ghi nhận ở Cộng hòa Congo. Loài khỉ sống trên cây ở các rừng mưa này dễ được nhận dạng với chỏm lông dài trên đỉnh đầu và hai bên mặt.

Khỉ áo đen trắng (Colobus guereza) dài 45-72 cm, phân bố rộng ở các khu rừng nhiệt đới ẩm Trung và Đông Phi. Chúng có hai dải lông dài màu trắng dọc hai bên lưng, khuôn mặt cũng có viền lông màu trắng.

Khỉ áo đen trắng Angola (Colobus angolensis) dài 47-68, cư trú ở một số loại sinh cảnh khác nhau ở Angola, Congo và các nước láng giềng. Sống chủ yếu trên cây, loài này có dải lông trắng ở lưng ngắn hơn, lông mặt dài hơn loài Colobus guereza.

Khỉ mặt chó (Mandrillus sphinx) dài 63-81 cm, phân bố ở các rừng mưa miền Tây của Trung Phi. Loài này có các mảng da xẻ rãnh đặc trưng trên mặt, có màu rực rỡ ở con đực trưởng thành.

Khỉ đầu chó mặt xanh (Mandrillus leucophaeus) dài 61-77 cm, phân bố ở Cameroon, Nigeria và Guinea Xích đạo. Sống ở rừng mưa đất thấp, loài khỉ lớn này có phần da quanh mõm nhẵn nhụi, bóng loáng, ánh xanh nhẹ.

Khỉ đầu chó ngực đỏ (Theropithecus gelada) dài 50-74 cm, sống trên đồng cỏ cao nguyên Angola. Loài linh trưởng ăn cỏ này có mảng da trụi lông màu đỏ đặc trưng ở ngực.

Khỉ đầu chó Chacma (Papio ursinus) dài 50-114 cm, sống ở các sinh cảnh thảo nguyên, xavan, rừng thưa , vùng bán sa mạc và miền núi ở khu vực Nam châu Phi. Đây là một trong số những loài khỉ đầu chó lớn nhất.

Khỉ đầu chó vàng (Papio cynocephalus) dài 51-114 cm, sông ở Nam và Đông Phi. Thức ăn của loài động vật ăn tạp, gặp gì ăn nấy này bao gồm vỏ, hạt, rễ cây, côn trùng và cả những con khỉ khác.

Khỉ đầu chó Ả Rập (Papio hamadryas) dài 61-76 cm, được ghi nhận ở khu vực Đông và Trung Phi, nhiều nhất là ở Ethiopia. Con đực của loài này có màng lông dài màu xám bạc phủ trên vai.

Khỉ đầu chó Guinea (Papio papio) dài 61-76 cm, chỉ hiện diện ở phía Tây châu phi xích đạo. Đây là loài khỉ đầu chó có phạm vi phân bố hẹp nhất và cũng là loài nhỏ nhất trong chi Papio.

Khỉ đầu chó ô-liu (Papio anubis) dài 48-86 cm, sống trong thảo nguyên và xavan ở trung tâm khu vực châu Phi hạ Sahara. Loài này hình thành các đàn lớn với số lượng lên đến 100 cá thể.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,