Chùm ảnh: Những loài khỉ kỳ lạ chỉ có ở châu Mỹ

Trong thế giới linh trưởng, các họ Khỉ đêm (Aotidae), Khỉ Tân thế giới (Pitheciidae) và Khỉ sóc (Cebidae) gồm nhiều loài khỉ độc đáo và thú vị, chỉ sinh sống ở châu Mỹ.

Khỉ đêm đầu đen (Aotus nigriceps) dài 24-42 cm, cư trú ở khu vực trung và thượng lưu sông Amazon. Thuộc họ Khỉ đêm (Aotidae), loài khỉ này có mắt lớn, mặt tròn, phẳng, bộ lông len dày, khứu giác rất phát triển.

Khỉ saki râu đen (Chiropotes satanas) dài 38-48 cm, phân bố ở phía Nam rừng Amazon. Các con đực của loài này có râu và các mảng phồng to trên trán. Chúng thuộc họ Khỉ Tân thế giới (Pitheciidae), gồm các loài khỉ saki, khỉ titi và khỉ uakari.

Khỉ saki sông Tapajós (Pithecia irrorata) dài 38-42 cm, sông ở Tây Brazil, Bắc Bolivia và Đông Peru. Loài khỉ này có bộ lông hoa râm đặc trưng. Chúng chủ yếu ăn các loại hạt.

Khỉ saki mặt trắng (Pithecia pithecia) dài 30-70 cm, sông chủ yếu ở Guiana. Con đực của loài này có màu đen với mảng lông sáng quanh mặt, con cái có màu nâu xám.

Khỉ thầy tu (Pithecia monachus) dài 37-48 cm, được ghi nhận ở Tây Bắc Brazil, Peru, Colombia và Ecuador. Loài linh trưởng nhút nhát này sống trên tán cao của các khu rừng rậm rạm.

Khỉ titi trán đen (Callicebus nigrifrons) dài 31-42 cm, sống ở vùng rừng ven biển Đại Tây Dương phía Đông Nam Brazil. Khỉ titi là một nhóm khỉ có bộ lông dài và mềm, đuôi rậm lông và không thể dùng để cầm nắm.

Khỉ titi cổ cáo trắng (Callicebus torquatus) dài 23-36 cm, sống ở các khu rừng khô ráo của Brazil. Loài khỉ này có một diềm lông trắng đặc trưng dưới cổ.

Khỉ titi bụng đỏ (Callicebus moloch) dài 27-43 cm, sống ở các khu rừng miền trung Brazil. Đây là một trong những loài khỉ có màu sắc sặc sỡ nhất châu Mỹ. Chúng có tập tính bảo vệ lãnh thổ gia đình rất cao.

Khỉ uakari đầu đen (Cacajao melanocephalus) dài 30-50 cm, sống ở khu vực thượng lưu sông Amazon. Loài khỉ này có tính xã hội cao, sống trong các nhóm có số lượng lên tới 30 cá thể.

Khỉ hói mặt đỏ (Cacajao calvus) dài 36-57 cm, cư trú ở các khu rừng ngập nước theo mùa thuộc lưu vực sông Amazon. Chúng có cái đầu trọc và mặt đỏ đặc trưng. Màu sắc mặt phản ánh tình trạng sức khỏe của mỗi cá thể.

Khỉ sóc thường (Saimiri sciureus) dài 27-37 cm, sống trong các sinh cảnh rừng đa dạng ở phía Bắc Nam Mỹ. Đây là một loài điển hình của họ Khỉ sóc (Cebidae), gồm những loài khỉ nhỏ có mõm ngắn, sống thành bầy đàn trên cây.

Khỉ vuốt thường (Callithrix jacchus) dài 12-15 cm, có nguồn gốc ở Đông Bắc Brazil. Khỉ vuốt là một nhóm khỉ nằm trong họ Khỉ sóc. Chúng có móng vuốt thay cho móng và không có răng hàm thứ ba như các loài linh trưởng khác.

Khỉ vuốt bạc (Callithrix argentata) dài 20-23 cm, được ghi nhận ở phía Nam và phía Đông của sông Amazon ở Brazil. Loài khỉ vuốt này có lông sáng màu, chuyên ăn nhựa cây bằng cách dùng răng nanh xé vỏ cây cho nhựa chảy ra.

Khỉ vuốt Geoffroy (Callithrix geoffroyi) dài 20 cm, là loài lính trưởng đặc hữu của các khu rừng ở miền đông Brazil. Loài khỉ này tạo ra lỗ trên vỏ cây để lấy nhựa và đánh dấu bằng mùi quanh lỗ để ngăn các con khác xâm phạm.

Khỉ vuốt lùn (Callithrix pygmaea) dài 12-15 cm, sống trong các khu rừng ngập nước theo mùa ở vùng thượng lưu sông Amazon. Đây là loài khỉ nhỏ nhất thế giới.

Khỉ vuốt hoàng đế (Saguinus imperator) dài 23-26 cm, sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Peru, Brazil và Bolivia. Loài khỉ này có đặc điểm nhận dạng là bộ râu trắng rất dài.

Khỉ vuốt môi trắng (Saguinus labiatus) dài 23-30 cm, sống ở khu vực Amazon của Brazil và Bolivia. Con cái đầu đàn của loài này tiết ra các tín hiệu hóa học pheremon, ức chế sinh sản ở các con cái khác trong nhóm.

Khỉ vuốt mặt trụi (Saguinus bicolor) dài 21-28 cm, cư trú trong rừng đất thấp miền trung Amazon, Brazil. Loài khỉ này có cái đầu trụi lông màu xám tương phản với bộ trắng ở nửa thân trên. Nửa thân dưới có màu nâu vàng.

Khỉ vuốt tay vàng (Saguinus midas) dài 21-28 cm, phân bố ở phía Đông Bắc của Nam Mỹ. Loài khỉ này có các bàn tay và bàn chân màu vàng vàng tươi, tất cả các ngón có vuốt trừ ngón chân cái có móng.

Khỉ sư tử vàng (Leontopithecus rosalia) dài 20-25 cm, sống ở rừng bờ biển Đại Tây Dương phía Đông Nam Brazil. Loài này cùng họ Khỉ sóc với các loài khỉ vuốt. Có ngoại hình rất ấn tượng, chúng là một trong những loài khỉ nguy cấp nhất thế giới.

Khỉ sư tử đầu vàng (Leontopithecus chrysomelas) dài 20-34 cm, phân bố giới hạn trong rừng ven Đại Tây Dương ở Đông Bắc Brazil. Khi gặp nguy hiểm, các loài khỉ sư tử xù bờm lên để trông có vẻ to hơn, khiến đối phương dè chừng.

Khỉ xồm chỏm đen (Cebus olivaceus) dài 37-46 cm, là loài linh trưởng bản địa của khu vực trung và Bắc của Nam Mỹ. Loài này thường dùng đuôi nắm để bám vào cành cây khi ăn bằng tay.

Khỉ xồm mặt trắng (Cebus capucinus) dài 31-57 cm, phân bố ở Trung Mỹ. Loài này được nhận dạng với phần đầu và vai màu trắng, đỉnh đầu và phần còn lại của cơ thể màu đen.

Khỉ xồm đầu to (Cebus apella) dài 33-57 cm, sống trong các khu rừng miền Tây của Nam Mỹ. Loài khỉ này nổi tiếng với kỹ năng sử dụng công cụ để mở các quả cứng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,