Chùm ảnh: Ghé thăm thành phố cổ nhất nước Nga năm 1985

Hình thành từ thế kỷ 9, Novgorod là thành phố cổ nhất trong lịch sử nước Nga. Cùng theo chân một du khách phương Tây khám phá thành phố này trong chuyến thăm Liên Xô năm 1985.

Ảnh: Gerald Leonard Flickr.

Sông Volkhov, dòng sông chính chảy qua thành phố Novgorod, Liên Xô năm 1985.

Điện Kremly Novgorod nằm bên bờ sông Volkhov.

Người dân địa phương thư giãn bên bờ sông, phía ngoài điện Kremly Novgorod.

Đài tưởng niệm Chiến tranh Vệ quốc bên tường điện Kremly Novgorod, nơi có một khu mộ tập thể của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô.

Tượng đài Thiên niên kỷ nước Nga, làm bằng đồng, được dựng tại điện Kremly Novgorod năm 1862 để kỷ niệm 1.000 năm tù trưởng Rurik đến Novgorod – sự kiện được coi là điểm khởi đầu của lịch sử nước Nga.

Nhà thờ chính tòa Thánh Sophia trong khuôn viên điện Kremly Novgorod.

Góc nhìn khác về nhà thờ Thánh Sophia.

Cánh cổng bằng đồng của nhà thờ Thánh Sophia.

Nhà thờ Thánh George trong khuôn viên tu viện Yuriev.

Chi tiết kiến trúc trên ngôi nhà cổ gần tu viện Yuriev.

Khung cảnh đồng quê thanh bình gần tu viện Yuriev.

Một ngôi nhà gỗ cổ được coi là di sản kiến trúc ở Novgorod.

Cánh đồng hoa vàng bên nhà thờ Novgorod.

Một mái vòm nhà thờ đang được tu sửa. Vào năm 1992, các di tích lịch sử Novgorod và khu vực xung quanh đã UNESCO được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , ,