Chùm ảnh: Cuộc sống ở Ukraina năm 1977 qua ống kính Gerald Leonard

Khám phá hoạt động đời thường và nhiều địa điểm nổi tiếng tại các thành phố lớn ở Ukraina năm 1977 qua loạt ảnh của Gerald Leonard, một du khách đến từ phương Tây.

Ảnh: Gerald Leonard Flickr.

Cô dâu chú rể thăm mộ các Chiến sĩ Vô danh ở Kiev, Cộng hòa XHCN Xô-viết Ukraina, Liên Xô năm 1977.

Một góc thành phố Kiev với những tòa nhà gắn khẩu hiệu tuyên truyền trên nóc: “Nhân dân và Đảng đoàn kết” (trái); “Xô-viết – Vinh quang cho người lính” (phải).

Các cậu bé ở di tích pháo đài Cổng Vàng, Kiev.

Bên trong nhà thờ Chính tòa Thánh Sophia ở Kiev.

Tranh cổ động về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trên đường phố Kiev.

Tượng Vladimir đại đế bên bờ sông Dniepr, Kiev.

Tượng đài nhà cách mạng V. I. Lenin ở thành phố Odessa.

Từ cầu thang Potemkin nhìn về cảng Odessa.

Trẻ em trên cầu thang Potemkin.

Cầu thang Potemkin, nhìn từ dưới lên.

Đài tưởng niệm các thủy thủ nổi dậy trên con tàu Potemkin ngày 27/6/1905 ở Odessa.

Khu khu điều dưỡng và nghỉ dưỡng Arcadia ở thành phố Odessa.

Khẩu đại bác của Anh quốc, một hiện vật lịch sử từ cuộc chiến tranh Krym (1853-1856) được trưng bày tại Odessa.

Giờ chơi tại một trường mầm non ở Odessa.

Các bé gái trong lớp mầm non ở Odessa.

Trưng bày “tác phẩm hội họa” của các em nhỏ trong nhà trẻ.

Văn phòng đăng ký hôn nhân ở Odessa.

Tượng đài đại thi hào Nga Alexander Pushkin ở Odessa.

Nội thất trong phòng khách sạn Krasnyi (khách sạn Đỏ) ở Odessa.

Khung cảnh ở đài tưởng niệm các Thủy thủ Vô danh ở Odessa.

Quầy rau quả trên đường phố Odessa.

Trong phòng sinh hoạt ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố Kharkov.

Tượng đài lãnh tụ V. I. Lenin ở Kharkov.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , ,