Chùm ảnh: Cuộc sống không lối thoát của người vô gia cư ở Tokyo

Hàng chục người vô gia cư ở trung tâm thành phố Tokyo bị cơ quan an ninh yêu cầu rời đi trước khi Thế vận hội Olympic diễn ra để giữ bộ mặt cho thành phố.Chùm ảnh: Cuộc sống không lối thoát của người vô gia cư ở Tokyo

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 1 01.jpg

Ở trung tâm thành phố Tokyo, nhiều người vô gia cư đang sống trong những chiếc lều tạm dưới gầm cầu. Dù là nước phát triển, Nhật Bản có tỉ lệ dân số nghèo khá cao. Tuy nhiên, quốc gia này lại không có nhiều chính sách phúc lợi xã hội và quỹ từ thiện hỗ trợ người nghèo. Ảnh: AP.

Chùm ảnh: Cuộc sống không lối thoát của người vô gia cư ở Tokyo

Mỗi tối, tại ga Shinjuku, một nhóm người vô gia cư thường tụ tập để ngủ tại đây. Lo lắng rằng hình ảnh của của Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng xấu, chính phủ nước này đang buộc họ phải rời đi trước khi Thế vận hội Olympic năm 2020 diễn ra. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 3 03.jpg

Người vô gia cư ở Tokyo thường ngồi trên vỉa hè ở trong và ngoài các ga tàu cùng với một bát ăn xin. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 4 04.jpg

Người đàn ông vô gia cư này đang ăn tối trong một thùng giấy được dựng lên như “gian phòng” của riêng anh. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 5 005.jpg

Toshihiro Maruda, một người đàn ông vô gia cư 59 tuổi, đang thay quần áo ngay tại ga Shinjuku. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 6 06.jpg

Dãy lán tạm của người vô gia cư nằm dọc sông Kama, ngay cạnh tòa nhà thương mại ở Kawasaki, phía tây thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 7 007.jpg

Người đàn ông này đã quen với việc sống tại lán của mình ở khu trại của người vô gia cư dọc ven sông Kama, Kawasaki. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 8 08.jpg

Người vô gia cư coi khu vực Kawasaki, Tokyo như nhà. Họ ăn ở, sinh hoạt một cách thoải mái tại đây dù cho cuộc sống có phần tạm bợ, thiếu thốn. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 9 013.jpg

Ông Ito chia sẻ bữa tối muộn với người bạn già – cũng là người vô gia cư – trước khi họ xuống ga Shinjuku ngủ. Ảnh: AP.

Sap Olympic 2020, nguoi vo gia cu o Tokyo lo so bi duoi khoi thanh pho hinh anh 10 014.jpg

Ban ngày, ông Ito cũng ngồi ngoài ga Shinjuku cùng với bát ăn xin của mình như bao người vô gia cư khác. Ông không biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao khi bị yêu cầu rời khỏi thành phố trước thềm Thế vận hội. Ảnh: AP.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / SOUTH CHINA MORNING POST

 

Tags: ,