Chùm ảnh: Sự kỳ vĩ của thánh địa Somapura Mahavihara

Bố cục kiến trúc cùng các trang trí chạm khắc bằng đá và đất nung của Somapura Mahavihara đã ảnh hưởng sâu đậm tới các kiến trúc Phật giáo khác ở Miến Điện, Campuchia và Indonesia.

Nằm ở huyện Naogaon, tỉnh Rajshahi, Tây Bắc Bangladesh, thánh địa Somapura Mahavihara là một địa điểm khảo cổ học nổi tiếng thế giới. Nơi đây từng là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất Nam Á. Ảnh: Structurae.

Được xây dưới thời các vị vua của đế chế Pala (khoảng 770-810), Somapura Mahavihara từng là một trong 5 tu viện Phật giáo lớn nhất ở khu vực Bengal và Magadha thời cổ. Ảnh: Wikipedia.

Vào thế kỷ 11, tu viện bị thiêu hủy trong một cuộc chiến tranh. Phải một thời gian khá lâu sau đó, công trình được cải tạo lại và xây dựng thêm một đền thờ Arya Tara (Đức Phật Mẫu Tara). Ảnh: Wikipedia.

Dưới thời đế chế Sena, tu viện Somapura Mahavihara dần bị suy thoái. Quần thể kiến trúc này bị bỏ rơi vào thế kỷ 13 và sau đó bị những người Hồi giáo chiếm đóng. Ảnh: World Heritage Journeys.

Dù đã bị đổ nát nhiều, quy mô kiến trúc của tu viện còn tương đối nguyên vẹn cho đến nay. Phế tích nằm trong một khuôn viên hình vuông, mỗi cạnh dài 275 mét, có tường dày và cao bao quanh. Ảnh:
Historic Mysteries.

Chính giữa khuôn viên là một đền thờ / tu viện lớn có mặt bằng hình chữ thập. Xung quanh đó là gần 200 di tích nhỏ hơn, gồm các tịnh xá, bảo tháp, đền thờ và công trình phụ trợ. Ảnh: Structurae.

Ngôi đền trung tâm từng là một tòa tháp nhiều tầng, nhưng đã bị phá hủy, chỉ còn lại các tầng bậc tháp dẫn lên trên. Ảnh: Wikimedia Commons.

Công trình này còn lưu giữ được các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ấn tượng đại diện cho nghệ thuật trang trí chạm khắc của Phật giáo Nam Á hơn một thiên niên kỷ trước. Ảnh: World Heritage Journeys.

Theo các nhà nghiên cứu, bố cục kiến trúc cùng các trang trí chạm khắc bằng đá và đất nung của Somapura Mahavihara đã ảnh hưởng sâu đậm tới các kiến trúc Phật giáo khác ở Miến Điện, Campuchia và Indonesia. Ảnh: Buddhist Studies.

Ngày nay, thánh địa Somapura Mahavihara là một trong địa điểm tham quan hấp dẫn nhất dành cho khách du lịch khi tới Bangladesh. Ảnh: The Daily Star.

Vào năm 1985, tu viện Phật giáo cổ xưa này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: World Heritage Journeys.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , , ,