Chùm ảnh: Bình Dao – tòa thành cổ đẹp hoàn mỹ của Trung Quốc

Thời kỳ Minh, Thanh, thương nghiệp ở thành Bình Dao phát triển rất phồn thịnh. Quy hoạch đô thị trong thành định hình vào thời kỳ này và được bảo tồn hoàn chỉnh cho đến tận ngày nay.

Nằm ở trung tâm của tỉnh Sơn Tây, thành cổ Bình Dao được coi là tòa thành cổ đẹp nhất còn được bảo tồn cho đến nay của Trung Quốc. Ảnh: Skyscrapercity.

Tòa thành này được xây dựng từ thời Chu Tuyên Vương (827-782TCN) của nhà Tây Chu. Đến thời Minh thành được trùng tu lại, bọc gạch toàn bộ, và thời Khang Hy (nhà Thanh) dựng thêm các lầu thành, khiến công trình càng thêm hoành tráng. Ảnh: CGTN.

Thời kỳ Minh, Thanh, thương nghiệp ở thành Bình Dao phát triển rất phồn thịnh. Quy hoạch đô thị trong thành định hình vào thời kỳ này và được bảo tồn hoàn chỉnh cho đến tận ngày nay. Ảnh: Xinhua Culture&Travel.

Về tổng quan, thành cổ Bình Dao có hình vuông, chu vi 6157,5 mét. Thân tường đắp bằng đất thô, ngoài bọc gạch. Tường thành cao 10 mét, đỉnh thành dày 3-6 mét, chân thành dày 9-12 mét. Ảnh: China National Tourist Office in Singapore.

Bốn góc thành mỗi góc xây một gác lầu, trên thành cứ cách 50 mét thì xây một tháp canh. Có tổng cộng 72 tháp canh, tượng trưng cho 72 hiền nhân của Khổng Tử. Ảnh: Wallpaper Abyss – Alpha Coders.

Thành trổ 6 cửa, tượng trưng cho đầu, đuôi và tứ chi của linh quy (rùa thiêng) với ý nghĩa trường sinh bất lão, vững như bàn thạch. Ảnh: Klook.

Các đường phố trong thành bố trí theo hình chữ Sĩ (士), với trục chính chạy theo hướng Nam – Bắc. Cửa Bắc của thành hơi lệch sang hướng Tây. Ảnh: Wikipedia. Ảnh: Wikipedia.

Các ngôi nhà trong thành mang phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc Hán, thường xây theo hình thức tứ hợp viện, dùng kết cấu gỗ kết hợp tường gạch, mái lợp ngói. Ảnh: Google Arts & Culture.

Công trình mang tính điểm nhấn trong thành cổ Bình Dao là Thị Lầu (lầu chợ), một tòa lầu ba tầng, cao 18,5 mét, bốn bề có hành lang xung quanh, mái lợp ngói lưu li vàng lục. Ảnh: Expats Holidays.

Ngược dòng lịch sử, thành cổ Bình Dao từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế Trung Hoa. Vào giữa thế kỷ 18, có tới gần 20 chợ bán sỉ hoạt động nhộn nhịp tại đây. Ảnh: China National Tourist Office in Singapore.

Đường Minh Thanh trong thành là nơi ra đời những ngân hàng đầu tiên của Trung Hoa. Các ngân hàng cổ xưa này dùng chi phiếu thay cho tiền, đã giúp cho các thương gia giao thương mà không phải mang theo những nén bạc nặng nề. Ảnh: The Economist.

Vào năm 1997, thành cổ Bình Dao đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: National Tourist Office in Singapore.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , , ,