Chùm ảnh: Bắc Kinh và Thượng hải năm 1980 qua ống kính người Mỹ

Khám phá cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc cuối năm 1980, qua loạt ảnh xuất sắc do nhiếp ảnh gia người Mỹ Terry Feuerborn thực hiện.Chùm ảnh: Bắc Kinh và Thượng hải năm 1980 qua ống kính người Mỹ

Ảnh: Terry Feuerborn Flickr.

Quảng trường Thiên An Môn ở thành phố Bắc Kinh tháng 12/1980.

Điện Thái Hòa ở Tử Cấm Thành Bắc Kinh.

Bãi để xe đạp của công nhân viên ở khu vực Tử Cấm Thành.

Trên phố Vương Phủ Tỉnh, một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.

Khách sạn Bắc Kinh nằm gần quảng trường Thiên An Môn, là khách sạn tốt nhất ở thủ đô của Trung Quốc vào thời điểm đó.

Cửa hàng bách hóa Hữu Nghị, khu mua sắm dành cho du khách quốc tế ở Bắc Kinh.

Bữa tối với các món ăn Trung Hoa truyền thống trong một nhà hàng.

Các nữ nhân viên trong nhà hàng.

Màn biểu diễn thăng bằng trên ghế tại rạp xiếc Bắc Kinh.

Cư dân địa phương trong công viên Bắc Hải.

Viên Khâu đàn ở khu đền miếu Thiên Đàn, nơi các hoàng đế nhà Thanh làm lễ tế trời.

Mặt hồ Côn Minh ở Di Hòa viên – cung điện mùa hè của nhà Thanh – đóng băng. Nơi này nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng Tây Bắc.

Thanh Yến Phảng – con thuyền bằng đá nổi tiếng nằm bên bờ hồ Côn Minh.

Tượng đá ở Thập Tam Lăng, khu lăng mộ triều Minh ở Xương Bình, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 42 km về phía Bắc – Tây Bắc.

Trên chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Bát Đạt Lĩnh, cách trung tâm Bắc Kinh 80 km về phía Tây Bắc, nơi có đoạn Vạn Lý Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất.

Trên Vạn Lý Trường Thành.

Nhà khách Hữu Nghị – công trình từng là nơi ở của các chuyên gia Liên Xô ở Bắc Kinh.

Trong căn phòng tác giả bộ ảnh lưu trú ở nhà khách Hữu Nghị.

Giờ tan tầm ở một con phố trung tâm Thượng Hải năm 1980.

Cặp vợ chồng người phương Tây hòa lẫn vào dòng người trên đường phố Thượng Hải.

Các trẻ em tiểu học thích thú khi được khách nước ngoài chụp hình.

Ba bé gái tiểu học ở thành phố Thượng Hải.

Nhóm công nhân sưởi nắng ở góc phố vào giờ nghỉ.

Một phụ nữ khiếm thị cùng người bạn ở Dự Viên, khu vườn Trung Hoa nổi tiếng trong khu phố cổ Thượng Hải.

Chi tiết kiến trúc trên mái khu nhà chính ở Dự Viên.

Chùm ảnh: Bắc Kinh và Thượng hải năm 1980 qua ống kính người Mỹ

Buổi biểu diễn của các em bé mẫu giáo trong chuyến thăm của đoàn khách quốc tế đến một trường mầm non.

Các em nhỏ cầm bóng bay và giáo viên vỗ tay khi tiễn các vị khách rời trường.

Kim, diêm và bông được sử dụng tại một cơ sở châm cứu ở Thượng Hải.

Tấm bảng thông tin bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải. Trên bảng có các thông tin giới thiệu về Ronald Reagan, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.

Nhà khách Hương Sơn ở Thượng Hải, nay là khách sạn Hương Sơn bề thế, với một phần kiến trúc mặt tiền vẫn được giữ lại.

Nội thất trong một phòng của nhà khách Hương Sơn.

Giao lộ cạnh nhà khách Hương Sơn nhìn từ tầng cao của nhà khách này.

CTV

Tags: ,