Ảnh màu hiếm về thành phố Yokohama ở Nhật Bản năm 1926

Sở hữu cảng biển lớn nhất Nhật Bản, Yokohama là thành phố có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của xứ sở Phù Tang. Cùng xem loạt ảnh tư liệu quý về thành phố này năm 1926.

Ảnh: Roger Dumas / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860–1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Một góc thành phố Yokohama năm 1926, ba năm sau khi thành phố này bị hủy hoại nặng nền trong Đại thảm họa động đất Kanto 1923.

Những ngôi nhà mới xây ở quận mới Sin-Yamashita.

Những chiếc xe hơi ở trường đua ngựa Yokohama.

Quang cảnh ở khu vực cảng Yokohama.

Một hình ảnh khác chụp từ cảng Yokohama.

Dãy nhà kho trên bến cảng.

Từ một cầu cảng nhìn ra biển.

Một con tàu neo đậu ở cảng Yokomama.

Bến cá ở khu vực cảng Yokohama.

Con thuyền đóng bằng gỗ ở bến.

Khung cảnh ở vườn Sankei-en (Tam Khê Viên), khu vườn theo phong cách Nhật Bản truyền thống mở cửa từ năm 1906 ở phường Naka, Yokohama.

Một ngôi nhà cổ ở vườn Sankei-en.

Hồ sen trong vườn Sankei-en.

Hồ sen trong vườn Sankei-en.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: ,