Những hình ảnh lịch sử quý giá về mối quan hệ Việt Nam – Triều Tiên

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm CHDCND Triều Tiên năm 1957, sau đó nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành hai lần thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1958 và 1964.

Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Từ ngày 8 đến 12/7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành ra sân bay đón. Ông Kim Nhật Thành là người sáng lập nhà nước CHDCND Triều Tiên, và là ông nội của lãnh đạo Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un.  Ông giữ chức thủ tướng Triều Tiên giai đoạn 1948-1972 và Chủ tịch nước các năm 1972-1994.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Kim Nhật Thành tham quan Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo hai nước tới thăm Nông trường Hiệp Động (Triều Tiên).

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Kim Nhật Thành tới thăm Nhà máy luyện thép GangSon (Triều Tiên).

Lãnh đạo Triều Tiên tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bình Nhưỡng, tháng 7/1957.

Thủ tướng Kim Nhật Thành đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 28/11 đến 2/12/1958. Nhiều người dân đổ ra đường vẫy cờ hai nước và vỗ tay chào mừng ông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón trọng thị lãnh tụ Triều Tiên tại Phủ chủ tịch, tháng 11/1958.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Nhà máy Dệt Nam Định. Trong hai chuyến thăm Việt Nam, ông Kim Nhật Thành đều đi bằng tàu hỏa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức cuộc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Kim Nhật Thành.

Lãnh đạo Triều Tiên xem một số hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Kim Nhật Thành và Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký kết Bản tuyên bố chung giữa Triều Tiên và Việt Nam, tháng 12/1958.

Theo VNEXPRESS

Tags: , ,