Chùm ảnh: Khám phá núi Bà Đen – nóc nhà huyền thoại của Nam Bộ

Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ, núi Bà Đen còn là nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng của mảnh đất Nam Bộ.

Nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) 11 km, là ngọn núi cao nhất Đông Nam bộ và là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh.

Đây là một quần thể gồm 3 ngọn núi nằm liền kề nhau là núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen trên diện tích 24 km². Trong đó, đỉnh Bà Đen cao 986 m được mệnh danh là “nóc nhà của Nam Bộ”.

Từ chân núi có một hệ thống bậc cấp dành cho người đi bộ lên núi viếng chùa. Bên cạnh đó còn có đường cáp treo và máng trượt.

Hệ thống chùa ở núi Bà Đen có chùa chính chùa Bà Đen và Điện Bà, nơi thờ nàng Lý Thị Thiên Hương, tục gọi là Bà Đen. Bên cạnh đó là chùa Trung, chùa Bà, chùa Hang, chùa Vân Sơn…

Sau chùa Bà có một lối mòn dẫn lên đỉnh núi.

Lối mòn này xấu, khá khó đi vì phải vượt qua nhiều tảng đá lớn.

Tuy nhiên, cảnh tượng hùng vĩ trên đường chinh phục đỉnh núi sẽ khiến nhiều người choáng ngợp.

Một con đường khác bắt đầu từ đài Liệt sĩ dưới chân núi đi men theo các trụ điện lên thẳng đỉnh núi. Đường này dễ đi nhưng dài, nắng, ít người qua lại và không có trạm tiếp tế.

Đỉnh núi khá bằng phẳng.

Từ nơi đây có thể quan sát một vùng rộng lớn của Tây Ninh.

Hồ Dầu Tiếng nhìn từ đỉnh Bà Đen.

Những thửa ruộng mênh mông.

Bàn thờ các vị thần trên đỉnh núi.

Tượng Phật và Bồ Tát.

Điểm cao nhất của đỉnh núi đặt các trụ phát sóng do quân đội quản lý.

Dọc đường chinh phục đỉnh núi, du khách có cơ hội bắt gặp nhiều loại hoa trái lạ.

Nhiều cây cổ thụ trên núi có tuổi đời cả trăm năm.

Đặc biệt, trên núi có khá nhiều chú khỉ thân thiện với con người.

Đây là nơi an nghỉ của nhiều chiến sĩ sau các trận đánh khốc liệt với quân xâm lược.

Ngoài ra trên núi còn nhiều hang đá tự nhiên được cho là rất thiêng, thu hút nhiều người dân đến cúng lễ.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , ,