Ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh của truyền thông quốc tế

Cùng xem lại những hình ảnh lịch sử quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ kho dữ liệu của hãng tin ảnh Getty.

Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc này tên hoạt động là Nguyễn Ái Quốc) tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours, ngày 25/12/1920. Tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Pháp đã tách thành chính đảng riêng và nhà hoạt động Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những người sáng lập.

Chân dung Nguyễn Ái Quốc năm 1922, khi Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút cho tờ “Le Paria” (Người Cùng Khổ) của Hội Liên hiệp thuộc địa ở Paris.

Bác Hồ bên chú ngựa của mình ở chiến khu Tân Trào năm 1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Hồ Chủ Tịch và tướng Leclerc của Pháp trong buổi thương thảo để đi đến ký kết Hiệp định sơ bộ, tháng 3/1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký vào một văn bản trong Hội nghị Fontainebleau ở Pháp, tháng 7/1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Pháp Geaorges Bidault, Bộ trưởng Công An Luizet Prefect và Bộ trưởng Thuộc địa Marius Moutet bước ra khỏi phòng họp của Hội nghị Fontainebleau, tháng 7/1946.

Bác Hồ chủ trì một cuộc họp ở căn cứ Việt Bắc năm 1948.

Bức ảnh nổi tiếng về Bác Hồ và thiếu nhi được chụp năm 1950.

Phút giải lao của Bác Hồ và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Biên giới, 1950.

Hồ Chủ tịch thăm một đơn vị vũ trang của Việt Minh ở Cao Bằng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 1951.

Bác Hồ trong hang đá tại căn cứ địa Cao Bằng, tháng 3/1951.

Chú tịch Hồ Chí Minh đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Ấn Độ, 12/11/1954.

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, 27/5/1955.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Nguyên soái Josip Broz Tito, Tổng thống Cộng hòa Nam Tư, khi đang ở Belgrade trong chuyến thăm Nam Tư vào ngày 8/8/1957.

Tổng thống Rajendra Prasad (trái) và Thủ tướng Jawaharlal Nehru (phải) đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Palam ở New Delhi, Ấn Độ năm 1958.

Bác Hồ đeo vòng hoa bạn bè Ấn Độ dành tặng ở thủ đô Delhi trong chuyến công du chính thức Ấn Độ năm 1958.

Chú tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno diễu hành bằng xe hơi trên đường phố Jakarta trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, 8/3/1959.

Bác Hồ cho cá ăn trong ao cá ở vườn Phủ Chủ tịch, 1960.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội năm 1965.

Bác Hồ trò chuyện với các nam nữ anh hùng Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, Hà Nội tháng 11/1965.

Các anh hùng, chiến sĩ miền Nam bên Bác Hồ, 1965.

Bác Hồ thăm hỏi một đơn vị phòng không ở miền Bắc, 1967.

S.T 

Tags: ,