Ảnh màu đặc biệt về thủ đô của Afghanistan năm 1928

Kabul, thủ đô của Afghanistan, là một thành phố có lịch sử lâu đời với di sản kiến trúc phong phú và bản sắc văn hóa độc đáo. Cùng xem loạt ảnh màu quý giá về thành phố này năm 1928.

Ảnh: Frédéric Gadmer / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860–1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới. Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh.

Một góc thành phố Kabul năm 1928 nhìn từ trên cao.

Công trình có mái vòm tròn nổi bật ở phía bên trái là lăng mộ của Timur Shah (1748-1793) – người cai trị thứ hai của Đế chế Durrani, đã dời đô về Kabul.

Các khu dân cư ở phía Bắc thành phố Kabul.

Kiểu nhà ở điển hình của Kabul. Phía xa là đồng bằng Dar-Ul-Aman, Tây Nam Kabul.

Bé gái thuộc tộc người Hazara.

Một malang (nhà tu hành có sức mạnh huyền bí) trên đường phố Kabul.

Thợ kim hoàn cao tuổi hành nghề bên lề đường.

Một góc Kabul với pháo đài Bala Hissar trên ngọn đồi phía xa.

Phong cảnh bên bờ sông Kabul ở ngoại vi thành phố.

Sông Kabul, đoạn chảy qua nội đô Kabul.

Cầu Kabul  bắc qua sông Kabul. Công trình bên trái là thánh đường Hồi giáo Shah-Do Shamshira.

Sông Kabul với thánh đường Shah-Do Shamshira bên bờ phải.

Minar-i-Elm-Wa-Jahil – đài tưởng niệm chiến tranh được vua Amanullah cho dựng ở Kabul sau cuộc nổi loạn của các tỉnh phía Nam năm 1924-1925.

Toàn cảnh đền Ziyarat-e Sakhi, thánh địa của người Hồi giáo Shia, nằm ở chân đồi Asamayi, Tây Nam Kabul.

Nhà thờ Hồi giáo bên cạnh lăng Abdur Rahman, vị thủ lĩnh có công thống nhất các bộ tộc Afghanistan, qua đời năm 1901.

Le Café Wali – một khách sạn thuộc sở hữu của chính phủ và chỉ phục vụ người nước ngoài ở Kabul.

Các công trình bên trong thành Arg – khu cung điện hoàng gia ở thành phố Kabul.

Tòa nhà cung điện hoàng gia (Ain ul-Emorat) ở thành Arg.

Một góc hoàng cung với tòa nhà Golkhana (“ngôi nhà hoa”) ở bên trái và thành đường Hồi giáo ở bên phải.

Khu nhà Koti-Baghcha (“gian nhà của khu vườn nhỏ”) trong khuôn viên hoàng cung, được dùng làm bảo tàng thời điểm năm 1928.

Cánh cổng kiểu Hy Lạp trong thành Arg.

Khung cảnh tại quảng trường phía Bắc thành Arg.

Tháp góc của thành Arg.

Trên bức tường bao của thành Arg.

Thành Arg (bên trái) nhìn từ con kênh đào gần thành.

Phong cảnh trên đèo Babur, ngoại vi Kabul.

Hình ảnh khác về đèo Babur.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: ,