Chùm ảnh: Tòa thánh Tây Ninh năm 1948 qua ống kính phóng viên Life

Hàng trăm tín đồ hành lễ, các chức sắc mặc lễ phục có hình Thiên Nhãn, chân dung giáo chủ Phạm Công Tắc… là loạt ảnh tư liệu hiếm về Tòa thánh Tây Ninh năm 1948 do phóng viên tạp chí Life thực hiện.Chùm ảnh: Tòa thánh Tây Ninh năm 1948 qua loạt ảnh của tạp chí Life

Toàn cảnh Tòa thánh Tây Ninh nhìn từ máy bay, tháng 7/1948, một năm sau thời điểm khánh thành.

Mặt chính diện của Tòa thánh Tây Ninh.

Các chức sắc của đạo Cao Đài đứng ngoài Tòa thánh, trên lễ phục có hình Thiên Nhãn – biểu trưng cho con mắt của Thượng Đế.

Chân dung giáo chủ Phạm Công Tắc (1890-1959), một trong những nhân vật chủ chốt trong việc hình thành, xây dựng, phát triển và kiện toàn hệ thống tôn giáo của đạo Cao Đài.

Giáo chủ Phạm Công Tắc cùng lực lượng vũ trang Cao Đài đứng trước Tòa thánh.

Tòa Hộ Pháp Đường, nơi ở của Giáo chủ Phạm Công Tắc.

Khung cảnh trong Tòa thánh vào một buổi thánh lễ.

Hàng trăm tín đồ hành lễ dưới sự giám sát của các chức sắc.

Góc nhìn từ điện thở.

Hai vị chức sắc thực hiện nghi lễ.

Ban lễ nhạc diễn tấu nhạc trong thánh lễ bằng các nhạc cụ truyền thống.

Giáo chủ Phạm Công Tắc ngồi trên chiếc ngai hình rắn – tượng trưng cho tội lỗi của con người trần thế.

Giáo chủ Phạm Công Tắc rời Tòa thánh sau buổi thánh lễ buổi đêm.

>> Chùm ảnh: Tòa Thánh Tây Ninh – dấu ấn kiến trúc độc đáo của đạo Cao Đài
.

S.T

Tags: , ,