Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1970 qua ống kính Carl Nielsen

Xem những hình ảnh lý thú về Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1970 do cựu nhân viên quân sự Mỹ Carl Nielsen thực hiện.

Đền Kỷ Niệm trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1970, nay là đền thờ Vua Hùng.

Tượng voi đồng của vua Thái Lan Paramindr Maha Prajadhipok tặng cho triều đình nhà Nguyễn năm 1935, được đặt trong Thảo Cầm Viên.

Khu vực quả đồi có chiếc đồng hồ cỏ (chạy được) ở Thảo Cầm Viên xưa.

Du khách tụ tập khá đông tại khu chuồng gấu.

Một chú gấu trong chuồng.

Khu chuồng khỉ, ngày nay vẫn còn.

Một chú khỉ trong chuồng.

Bên trong Viện Bảo tàng ở Thảo Cầm Viên, nay là Bảo tàng Lịch sử TP HCM.

Tượng Phật cổ được trưng bày trong bảo tàng. Bức tượng này có nguồn gốc từ chùa Khải Tường, một ngôi chùa cổ từng là nơi sinh của vua Minh Mạng. Chùa đã bị phá hủy trong giai đoạn thuộc Pháp, vị trí ngày nay là khu vực Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Du khách đến Thảo Cầm Viên rất đông.

Trẻ em ở Thảo Cầm Viên.

Những phụ nữ trẻ ở Thảo Cầm Viên.

Trẻ em tụ tập tại một “rạp chiếu bóng” mini trong Thảo Cần Viên.

Cầu Thị Nghè phía sau Thảo Cầm Viên.

Con đường ven rạch Thị Nghè của Thảo Cầm Viên.

Một góc Thảo Cầm Viên.

Một góc Thảo Cầm Viên.

Cựu binh Carl Nielsen chụp ảnh kỷ niệm trong Thảo Cầm Viên.

S.T

Tags: , ,