Thành phố Tokyo thập niên 1970 qua ống kính Greg Girard

Năm 1976, nhiếp ảnh gia Greg Girard đến Tokyo và bắt đầu chụp ảnh về thành phố này, trong một giai đoạn khi ảnh hưởng của Mỹ dần sụt giảm và bùng nổ kinh tế diễn ra.Thành phố Tokyo thập niên 1970 qua ống kính Greg Girard

Washington Post cho biết nhiếp ảnh gia Girard dự định không ở lại lâu tại thủ đô của Nhật Bản, nhưng ngay khi đặt chân đến sân bay Haneda và đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, ông ngay lập tức bị thu hút và quyết định dùng chiếc máy ảnh của mình để ghi lại sự thay đổi của thành phố này.

Để trụ lại thành phố, Greg Girard trở thành giáo viên dạy tiếng Anh và tiếp tục đam mê nhiếp ảnh của mình. Girard cho biết ông đến Tokyo vào đúng thời điểm mà sự ảnh hưởng của Mỹ đã dần sụt giảm sau thời chiến, còn nền kinh tế Nhật Bản thì đang phát triển mạnh mẽ.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 1

Nhân viên điều hành tại nhà ga Ikebukuro, Tokyo năm 1976.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 2

Đường phố Tokyo vào một ngày trời mưa năm 1977.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 3

Một cô gái có tên Keiko ở công viên Yoyogi, 1979.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 4

Khu Kabukicho với những ánh đèn neon nổi tiếng vào năm 1977.

Mọi người chờ tàu tại nhà ga Shin Okubo, 1976.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 7

Các thanh niên Nhật Bản trong một quán bán đồ ăn nhanh, 1977.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 8

Nữ sinh trung học Tokyo ngại ngùng khi được chụp ảnh, 1979.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 9

Những người xem phim ngủ lại tại rạp sau khi buổi chiếu muộn kết thúc ở khu Ikebukuro, 1977.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 10

Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm trên đường phố Tokyo, 1979.

Qua đường ở khu Ginza, 1976.

Thành phố Tokyo thập niên 1970 qua ống kính Greg Girard

Poster phim “120 ngày ở địa ngục trần gian” (120 Days of Sodom) trên phố, 1977.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 11

Siêu sao David Bowie trong một đoạn quảng cáo cho nhãn hiệu rượu sake Jun Rock vào năm 1980.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia Canada hinh anh 12

Người dân Tokyo đứng chờ tại một trạm xe buýt ở thành phố, 1977.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / WASHINGTON POST

Tags: ,