Chùm ảnh: Cảnh người Pháp săn bắn ở Quảng Bình thập niên 1920

Săn bắn là thú tiêu khiển quen thuộc của người Pháp ở xứ Đông Dương thời thuộc địa. Cùng xem loạt ảnh về một số chuyến đi săn ở Quảng Bình thập niên 1920.Chùm ảnh: Cảnh người Pháp săn bắn ở Quảng Bình thập niên 1920

Sĩ quan Pháp (cưỡi ngựa đi phía trước) và đoàn tùy tùng người địa phương vượt qua cánh đồng cỏ cao trong một chuyến đi săn ở Quảng Bình thập niên 1920.

Những chiếc xe bò kéo được sử dụng để chở lương thực, thực phẩm, vũ khí, dụng cụ và cả các con vật săn được trong chuyến đi săn.

Chiếc ô tô trên đường rừng. Bên hông ô tô buộc một con hươu, là thành quả của một chuyến đi săn.

Chùm ảnh: Cảnh người Pháp săn bắn ở Quảng Bình thập niên 1920

Trở về sau chuyến đi săn, hai người Pháp tạo dáng chụp ảnh bên chiếc ô tô và con hươu đã bị cắt đầu.

Bức ảnh kỷ niệm trong một chuyến đi săn: Chiếc ô tô và con vật chiến lợi phẩm trên cầu tạm làm bằng gỗ giữa rừng rậm.

Thợ săn người Pháp và con trâu mộng vừa bị hạ gục.

Cậu bé người Pháp đứng cùng chiếc đầu trâu có cặp sừng lớn rất ấn tượng.

Bộ sưu tập chiến lợi phẩm của một thợ săn Pháp: Đầu lợn rừng, trâu rừng, bò tót, cá sấu, sọ hổ, chân voi, sừng hươi nai các loại, mai rùa biển…

S.T

Tags: ,