Ảnh lịch sử quý giá về ngôi đền có ‘cá thần’ ở Thanh Hóa một thế kỷ trước

Đền Phố Cát là một trong những ngôi đền cổ nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Vào thập niên 1920, nơi đây vẫn còn suối “cá thần” rất độc đáo.

Lối vào đền Phố Cát, Thanh Hóa thập niên 1920. Đền Phố Cát có từ nửa cuối thế kỷ 16, là nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh. Ngày nay đền thuộc địa phận xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ngôi đền nằm bên bờ suối, nơi có đàn “cá thần” sinh sống. Đàn cá ở nơi đây đã tuyệt diệt do sự tác động của con người vào những năm 1960-1970.

Một góc sân đền, nơi bày thúng mủng, quang gánh, đồ vàng mã. Mấy ông thầy bói trải chiếu ngồi để phục vụ khách hành hương.

Các thiếu niên thổi cơm bằng niêu đất bên bờ suối. Lúc này đền đang có hội, khách kéo về rất đông.

Khách thập phương ngồi nghỉ ngơi, rửa mặt mũi chân tay ở dòng suối cạnh đền.

Đám đông tề tựu bên bờ suối.

Khách hành hương ném thức ăn cho “cá thần” ở đền Phố Cát.

Đoạn suối có “cá thần”.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,