Ảnh hiếm về nghĩa trang quân đội Pháp ở Sài Gòn trước 1975

Khu nghĩa trang của quân đội Pháp bên ngã tư Bảy Hiền có quy mô khá lớn với hàng nghìn nấm mộ, được chia thành các ô dành riêng cho người theo đạo Công giáo và Hồi giáo.

Vào giai đoạn trước 1975, ở Sài Gòn từng tồn tại một nghĩa trang Pháp rộng lớn nằm giữa khu vực nội thành đông đúc.

Đó là khu nghĩa trang quân đội của Pháp nằm cạnh Ngã Tư Bảy Hiền.

Đây là nơi chôn cất lính Pháp tử trận trong cuộc chiến ở Đông Dương trước 1954.

Khu nghĩa trang có quy mô khá lớn với hàng nghìn nấm mộ, được chia thành các ô dành riêng cho người theo đạo Công giáo và Hồi giáo.

Trên mộ người Công giáo có hình thập giá, trong khi mộ người Hồi giáo có hình trăng lưỡi liềm.

Trung tâm nghĩa trang là đài tưởng niệm.

Dưới chế độ Sài Gòn, nghĩa trang vẫn duy trì hoạt động như giai đoạn trước 1954.

Vào tháng 5/1968, nơi đây đã diễn ra các cuộc giao tranh lớn.

Sau năm 1975, nghĩa trang Pháp ở Sài Gòn tồn tại thêm một thời gian thì các hài cốt lính Pháp được hồi hương.

Sau đó, khu khu vực nghĩa trang xưa được cải tạo và trở thành Trung tâm triển lãm và Nhà văn hóa quận Tân Bình như ngày nay.

S.T

Tags: ,