Trận Nà Sản năm 1952: Thất bại là mẹ thành công

Trận Nà Sản năm 1952 là trận đánh lớn giữa quân đội Việt Minh và quân đội Pháp và là sự khởi đầu của “chiến thuật con nhím”.

Nà Sản hay thung lũng Nà Sản là tên một làng người Thái Thái ở giữa một thung lũng dài 5 km, rộng 2 km, cách Hà nội 190 cây sốtheo thướng Tây Bắc. Đây là khủ vực chủ yếu là dân Thái sinh sống bằng nghề nông và nghề rẫy. Nà Sản cũng nằm trên tỉnh lộ số 41 nối liền Lai Châu, Điện Biên qua Sơn La, Mộc Châu xuống Thanh Hóa hoặc sang Hoà Bình về Hà Nội. Ngoài ra Nà Sản còn nằm trên con đường nhỏ nối liền khu vực Tây bắc sang Thượng Lào do đó, quân Việt Nam quyết định tập trung quân lực chiếm khu vực này để có thể dễ dàng đánh sang Thượng Lào.

Do tin tình báo thu được kế hoạch của quân Việt Minh, đầu tháng 11/1952, Pháp quyết định tổ chức cuộc không vận lớn để đưa trang thiết bị lên vùng Nà Sản và xây dựng một hệ thống căn cứ cực mạnh ở đây nhằm che chở vùng Thượng Lào. Hệ thống căn cứ Nà Sản được xây dựng quy mô với 30 cứ điểm phòng thủ chung quanh, tất cả đều có các chiến hào chiến đấu, hầm trú ẩn, bên ngoài được phủ nhiều lớp thép kẽm gai và cài mìn để chống bộ binh. Lực lượng phòng thủ gồm có 8 tiểu đoàn và 6 khẩu trọng pháo 105 ly, nhiều khẩu súng cối và sau khi trận Nà Sản diễn ra, cứ điểm được tăng cường thêm 2 tiểu đoàn

Đại tá Jean Gilles là chỉ huy căn cứ Nà Sản đã áp dụng “chiến thuật Con Nhím” . Chiến thuật này giống như con nhím, với các căn cứ điểm phòng vệ chung quanh là gai nhím, ở giữa có một sân bay để tiếp tế và chi viện như là thân nhím . Nếu đối phương vẫn liên tục tấn công, các gai nhím có trách nhiệm bảo vệ chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề cho đối phương.

Trận Nà Sản 1952 – battle of Na San 1952 bắt đầu vào đêm 23/11/1952, quân Việt Minh pháo kích liên tục, sau đó tấn công vào các điểm tựa phía Bắc với trung đoàn 102 cùng trung đoàn 88 của Đại đoàn 308 tiến công Pú Hồng (điểm cao 753) do trung úy Pipart phụ trách với một đại đội lính Thái và lính Maroc . Sau 1 giờ 45 phút chiến đấu, Việt Minh chiếm được một số chốt chặn quân Việt Minh đã đánh thiệt hại nặng bốn trung đội Pháp ở đây. Cùng đêm, tiểu đoàn 115 của trung đoàn 165 Đại đoàn 312 tiến công vị trí Bản Hời. Sau hơn một giờ chiến đấu, quân đội Việt Minh diệt một đại đội địch. 6h sáng hôm sau, đại tá Gilles cho không quân đến oanh tạc và cho pháo kích liên tục, đồng thời tung quân Pháp mở cuộc phản công, quân Việt Mình phòng thủ kiên cường nhưng cuối cùng phải rút lui, quân Pháp tái chiếm được các cứ điểm và tổ chức phòng thủ Tới gần sáng, nhờ trọng pháo và không quân yểm trợ, phản công với những đơn vị dự trữ, quân đội Việt Minh rút lui, Gilles lấy lại được đồn.

Tiếp theo đó, các ngày từ 24 đến 30, quân Việt Minh tiếp tục tổ chức nhiều cuộc tấn công vào ban ngày lẫn đêm nhằm thăm dò điểm yểu của hệ thống phòng thủ

22h ngày 30, tướng Giáp cho sư đoàn 312 tổ chức đánh mạnh vào hướng Đông Bắc nơi căn cứ số 24 và cứ điểm 22 bis ở hướng Tây , mỗi nơi có 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 2 lính Thái trấn thủ, sau 9 giờ tấn công liên tục, chỉ có 1 tiểu đội trong tổng số 225 binh sĩ thoát được, Pháp mất cả 2 cứ điểm này.

Rạng sáng ngày 1/12, Đại tá Jean Gilles tổ chức phản công với pháo binh yểm trợ mạnh, 2 đại đội lính Thái thuộc tiểu đoàn 2 Lê Dương nhanh chóng lấy lại cứ điểm 22 bis. Tiểu đoàn 3 Lê Dương phản công ở cứ điểm 24 và phải mất bảy giờ mới tái chiếm được cứ điểm 24

21h ngày 1/12, Quân Việt Minh do tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã huy động 11 tiểu đoàn tấn công toàn diện cứ điểm Nà Sản đặc biệt cứ điểm 21 bis ở hướng Nam và cứ điểm 26 ở hướng Đông. Nhiều cứ điểm quân số tấn công áp đảo quân số phòng thủ đến tỉ lệ 15:1. Ác cuộc chiến diễn ra ác liệt, thời tiết khá tốt nên các máy bay Pháp liên tục thả pháo sáng. Các máy bay B-26, Hellcats và Privateer liên tục ném bom và phóng ro1cket chi viện rất hiệu quả. Các khẩu pháo 105mm ở Nà Sản cũng bắn yểm trợ liên tục, Pháp cho quân chi viện các căn cứ phòng thủ phía Đông. Quân Pháp cố sống cố chết phòng thủ các tiền đồn. Các tiểu đoàn Việt Minh tấn công liên tục, chịu nhiều thiệt hại mà không chiếm được mục tiêu nào. Trung đoàn 209 đánh Bản Vây cũng không kết quả. Đến sáng, e ngại máy bay Pháp tiếp tục oanh kích, quân Việt Minh cho lui quân

Ngày 3/12, Pháo tăng cường thêm cho trận Nà Sản 2 tiểu đoàn lính Lê Dương. Các ngày sau, quân Việt Minh tổ chức tấn công thêm 1 số trận hướng Bắc và Tây Bắc nhưng cũng không có kết quả, các máy bay Pháp xuất pháp từ Hà Nội và từ sân bay Nà Sản liên tục ném bom vào các vị trí tập trung quân của Việt Minh. Thiệt hại ngày càng nặng, ngày 4/12, tướng Giáp đã cho rút quân khỏi vùng Tây Bắc

Do có công thắng trận Nà Sản, ngày 23/12, Đại tá Jean Gilles đã được thăng chức chuẩn tướng (général de brigade). Từ thắng trận này dựa và chiến thuật con nhím, Pháp đã đẩy hơn ở các căn cứ khác. Tuy thất bại ở trận Nà Sản, nhưng tướng Giáp đã rút kinh nghiệm từ “chiến thuật con Nhím”. Còn quân Pháp từ thành công của chiến thuật “Con Nhím” ở Nà Sản, Pháp đã xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và đã bị tướng Giáp đánh bại.

Theo YÊU LỊCH SỬ

Tags: , ,