Sài Gòn năm 1955 qua 20 bức ảnh chụp từ máy bay

Những công trình nổi tiếng “Hòn ngọc Viễn Đông” như nhà thờ Đức Bà, chợ Bình Tây, cầu Mống… hiện lên khác lạ qua bộ ảnh Sài Gòn năm 1955 chụp từ máy bay của nhiếp ảnh gia Pháp Raymond Cauchetier.

Toàn cảnh nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao, Sài Gòn năm 1955.

Sông Sài Gòn và khu vực bến Bạch Đằng. Tòa nhà lớn bên sông là khách sạn Majestic.

Khu vực trung tâm Sài Gòn nằm bên ngã ba sông Sài Gòn – rạch Bến Nghé.

Toàn cảnh chợ Bình Tây nhìn từ máy bay.

Đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi).

Khu vực xưởng đóng tàu Ba Son.

Cầu Mống (trên) và cầu Khánh Hội (dưới) bắc qua rạch Bến Nghé.

Xe hơi và các phương tiện thô sơ trên cầu Mống.

Đại lộ Hàm Nghi.

Cầu Ông Lãnh và rạch Bến Nghé.

Cầu Chà Và trên rạch Tàu Hủ.

Sự tương phản giữa bán đảo Thủ Thiêm hoang vu với khu trung tâm nhộn nhịp của Sài Gòn xưa.

Rạch Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Cầu Kiệu.

Toàn cảnh khu vực trung tâm Sài Gòn. Con đường ở chính giữa là đường Hai Bà Trưng.

Kênh Hàng Bàng (rạch Bãi Sậy) phía sau chợ Bình Tây, nay đã bị lấp.

Sông Sài Gòn khu vực quận 4, phía xa là kênh Bến Nghé.

Đại lộ Norodom, nay là đường Lê Duẩn.

Chợ Cầu Ông Lãnh (hay dãy nhà lớn bên phải) và bến Vân Đồn cùng nhà máy thuốc lá Khánh Hội (bên trái).

Nhà thờ Đức Bà và khu vực phụ cận.

Đền Kỷ Niệm trong Thảo Cầm Viên.

S.T

Tags: , ,