Loạt ảnh tuyệt vời về Leningrad thập niên 1980

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp mê mẩn về thành phố Leningrad thập niên 1980 từ một bộ bưu thiếp gồm 32 tấm xuất bản ở Liên Xô. Loạt ảnh tuyệt vời về Leningrad thập niên 1980

Bờ sông Neva với tượng đài con thuyền thời Peter Đại đế (dựng năm 1973) nhìn từ khách sạn Leningrad.

Điện Smolny, đầu não của cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Công trình được xây dựng từ năm 1806-1808.

Chiến hạm Rạng Đông (đóng năm 1897 – 1903), con tàu huyền thoại đã nổ phát đại bác báo hiệu cuộc Cách mạng Tháng Mười ngày 7/11/1917.

Tượng đài lãnh tụ Lenin ở Quảng trường Lenin, dựng năm 1926, 4 năm sau khi ông mất.

Tượng đài Các anh hùng bảo vệ Leningrad trên Quảng trường Chiến Thắng, dựng năm 1974 – 1975.

Khung cảnh tráng lệ ở đại lộ Nevski, nhìn từ Quảng trường Khởi Nghĩa tới tháp Đô Đốc.

Pháo đài Peter và Paul bên sông Neva nhìn từ bờ kè Cung Điện.

Tháp Đô Đốc, xây năm 1732 – 1738, tái dựng năm 1806 – 1823.

Tượng đài Kị sĩ Đồng, công trình tôn vinh Peter Đại đế dựng năm 1768 – 1782.

Sông Fontanka, gần cung điện Mùa Hè.

Khung cảnh mùa thu trong Công viên Mùa Hè nổi tiếng của Leningrad.

Tòa nhà Kunstkammer, bảo tàng đầu tiên ở Nga và là một trong những bảo tàng lâu đời nhất trên thế giới, xây dựng năm 1718 – 1734.

Cung điện Mùa Đông (bảo tàng nghệ thuật Hermitage), xây dựng năm 1754 – 1762.

Cung điện Sheremerev cũ, xây dựng năm 1750 – 1755.

Cung điện Tauride, xây dựng năm 1783 – 1789.

Lâu đài Kỹ Sư (lâu đài Mikhailovsky), xây dựng năm 1797 – 1800.

Toàn cảnh mũi đất của đảo Vasilyevsky nhìn từ một du thuyền. Các công trình trên mũi đất được xây dựng đầu thế kỷ 19.

Mũi đất Vasilyevsky trong hoàng hôn.

Bảo tàng Hải quân Trung ương (Sở giao dịch chứng khoán cũ) và Cột Rostral, xây dựng năm 1805 – 1810.

Bảo tàng Lịch sử Tôn giáo và Vô thần (thánh đường Đức Mẹ Kazan cũ), xây dựng năm 1801 – 1811.

Tượng đài đại thi hào Puskin ở Quảng trường Nghệ Thuật, dựng năm 1957.

Quảng trường Cung Điện và Cột đá Alexandre, dựng năm 1830 – 1834.

Cầu Lomonosov (cầu Chernyshov cũ) bắc qua sông Fontanka, xây dựng năm 1785 – 1787.

Hai bức tượng ở đầu cầu Bank, bắc qua kênh Griboyedov, xây dựng năm 1783 – 1790.

Cầu Kỹ Sư Thứ Nhất (xây dựng năm 1828 – 1829) bắc qua sông Moika (dưới) và cầu Pestel (xây dựng năm 1907 – 1914) bắc qua sông Fontanka (trên) ở ngã ba sông Moika – Fontanka.

Khung cảnh bờ kè Đô Đốc và thánh đường St Isaac nhìn từ bờ kè Đại Học.

Thánh đường St Isaac xây dựng năm 1818 – 1858, lúc này được sử dụng làm viện bảo tàng.

Quảng trường St Isaac nhìn từ mái vòm thánh đường St Isaac.

Khung cảnh nhìn từ ban công thánh đường St Isaac. Tượng các thiên thần được dựng vào thập niên 1840.

Tượng đài nhà hàng hải I. Kruzenshtern, dựng năm 1873 trên bờ kè Đại úy Schimidt.

Đêm trắng trên sông Neva với cầu nâng Hoàng Cung, xây dựng năm 1912 – 1916.

Quang cảnh ở cảng hành khách đường biển của Leningrad.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,