Hình ảnh hiếm có về CHDCND Triều Tiên thập niên 1980

Từ năm 1979 – 1987, nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Hiroji Kubota đã đi khắp các quốc gia châu Á và dùng ống kính của mình ghi lại cuộc sống, con người và những biến động xã hội nơi ông đi qua. Trong số các nước ông ghé thăm có CHDCND Triều Tiên.Hình ảnh hiếm có về CHDCND Triều Tiên thập niên 1980

Đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng luôn thoáng đãng và sạch sẽ.

Các khối nhà chung cư được xây dựng ồ ạt, nơi công nhân viên nhà nước được cấp căn hộ miễn phí.

Người dân CHDCND Triều Tiên ăn mặc đơn giản và lịch sự, với một phù hiệu luôn được gắn trên ngực áo.

Ngã tư chính ở các thành phố luôn có nữ cảnh sát giao thông túc trực.

Hình ảnh hiếm có về CHDCND Triều Tiên thập niên 1980

Lối ra vào một ga tàu điện ngầm.

Bên trong một toa tàu điện ngầm. Hệ thống đường tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng dài 24km với 17 trạm.

Phía trước một cửa hàng bán đồ may mặc quốc doanh.

Trẻ em CHDCND Triều Tiên được đào tạo bài bản về nghệ thuật từ nhỏ.

Các trường học ở Bình Nhưỡng được trang bị cơ sở vật chất rất tốt.

Nền giáo dục ở CHDCND Triều tiên là miễn phí hoàn toàn. Ngay cả đồng phục học sinh cũng được cung cấp miễn phí.

Trẻ em trong kỳ nghỉ hè ỏ bãi biển do nhà trường tổ chức.

CHDCND Triều Tiên rất chú trọng phát triển công nghiệp nặng. Đất nước này tự túc được nhu cầu về đầu máy xe lửa, xe hơi và các loại máy móc công nông nghiệp cơ bản.

Kỷ luật lao động tại các nhà máy, công trường rất khắt khe.

Song song với hoạt động lao động sản xuất, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng được chú trọng.

Dàn đồng ca tại một nhà hát.

Các thanh niên tham gia một giải thi đấu bóng bàn.

Nét cổ kính ở một ngôi làng triều Tiên.

Một khu công nghiệp chìm trong tuyết trắng mùa đông.

Sự kính trọng dành cho lãnh tụ được coi là một động lực phát triển của CHDCND Triều Tiên.

Màn đồng diễn có tên Arirang của CHDCND Triều Tiên được tổ chức hàng năm, là màn đồng diễn có quy mô lớn nhất thế giới.

Quy tụ hàng vạn người tham gia, đồng diễn Airang thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh của đất nước.

Đây là một nét văn hóa đặc sắc của CHDCND Triều Tiên.

Trẻ em diễn tập cho màn đồng diễn.

Trên một sân ga.

Ông Kim Jong Il, người lãnh đạo tương lai của đất nước bên chân dung cha mình là lãnh tụ Kim Nhật Thành – người khai sinh CHDCND Triều Tiên.

Tượng đài Cách mạng ở Bình Nhưỡng.

Một cặp đôi chụp ảnh cưới bên tháp Chủ thể.

Ngọn tháp được đặt tên theo tư tưởng Chủ thể (Juche), hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Bắc Triều Tiên, cho rằng con người là chủ thể của mọi thứ và quyết định mọi thứ.

Cuộc mít tinh khổng lồ phía trước tháp Chủ Thể.

S.T

Tags: ,