Chùm ảnh: TP HCM thập niên 1990 – đầu 2000 qua ống kính người Pháp

Khám phá bức tranh cuộc sống muôn màu ở TP HCM hơn hai thập niên trước do nhiếp ảnh gia kỳ cựu người Pháp Christophe Boisvieux ghi lại.

Ảnh: Christophe Boisvieux / Getty Images.

Sắc xuân rựng rỡ trên đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM dịp giáp Tết Bính Tý 1996.

Bưu điện Thành phố với băng-rôn “Chúc mừng năm mới” treo trên cổng.

Góc nhìn từ trên cao về khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ.

Tòa nhà UBND TP HCM.

Một cặp đôi chụp ảnh cưới tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, phía trước Tòa nhà UBND TP HCM.

Trong khuôn viên Bảo tàng Cách mạng TP HCM, nay là Bảo tàng TP HCM.

Những người đi xe máy chờ đèn đỏ ở một ngã tư trung tâm TP HCM.

Các cặp đôi tình tự ở công viên bến Bạch Đằng, đối diện khách sạn Majestic, đầu những năm 2000.

Những người trẻ tuổi trong tiệm internet.

Người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh trong công viên.

Em bé trong chiếc xe tập đi trên vỉa hè.

Người đàn ông và ba đứa trẻ trên chiếc xe đạp cũ.

Phà Thủ Thiêm, phương tiện qua lại của xe cơ giới giữa trung tâm thành phố và bán đảo Thủ Thiêm khi hầm chui Thủ Thiêm chưa được xây dựng.

Giờ tan trường ở trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai.

Hai nữ sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai trên xe đạp.

Cổng trường THPT Marie Curie.

Nữ sinh ôn bài trên vỉa hè.

Chân dung một nữ sinh THCS.

Nữ sinh áo dài trên phố.

Các nam giới tụ họp quanh bàn cờ tướng ở khu vực Chợ Lớn.

Bên ngoài chợ Bình Tây.

Cụ bà soi trứng gà tại chợ Cầu Ông Lãnh.

Hai thiếu niên cạo vỏ mía tại một khu chợ.

Hoa đăng dịp Tết ở công viên Đầm Sen.

Bên ngoài quán phở Bình, số 7 Lý Chính Thắng. Quán phở nổi tiếng này từng là sở chỉ huy bí mật của biệt động Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Bên trong nhà hàng Temple Club, một nhà hàng phong cách Á Đông ở TP HCM.

Nhân viên chào đón khách tại nhà hàng Wild Horse Saloon, nơi bài trí theo kiểu miền Viễn Tây nước Mỹ xưa.

Quầy bán bánh mì vỉa hè.

Người bán bánh mì kiểm đếm tiền bán hàng thu được.

Nụ cười của người phụ nữ bán hoa quả dầm muối ớt.

S.T

Tags: , , , ,