Chùm ảnh: Núi Đất – công trình đặc biệt của tù chính trị thời Ngô Đình Diệm

Thắng cảnh Núi Đất ở Long An được thi công từ năm 1957 – 1960 với nguồn nhân lực chính là những người tù chính trị thời Ngô Đình Diệm.

Ở trung tâm thị trấn Mộc Hóa thuộc huyện biên giới Mộc Hóa của tỉnh Long An có một di tích lịch sử đặc biệt thời Ngô Đình Diệm.

Đó chính là thắng cảnh Núi Đất, một công trình nhân tạo nằm trong kế hoạch chấn chỉnh địa lý hành chính và xây dựng tỉnh Kiến Tường ở Mộc Hóa cuối thập niên 1950.

Từ xa nhìn đến, thắng cảnh Núi Đất như hòn non bộ khổng lồ nổi lên giữa một hồ nước trong xanh thơ mộng. Nối liền Núi Đất với bờ là chiếc cầu bằng xi măng uốn cong, mềm mại.

Khu Núi Đất chia làm ba tiểu đảo: Tiểu đảo 1 có núi lớn cao khoảng 10 m, núi nhỏ cao 5 m nằm dưới những tán cây cổ thụ um tùm, có đường lên xuống bằng các bậc đá.

Cạnh tiểu đảo 1 có một khu nhà nổi được dùng làm nhà hành chính, nơi nghỉ dưỡng, tiếp khách.

Tiểu đảo 2 là một ngọn núi nhỏ cũng được đắp bằng đất nối liền với tiểu đảo 1 bằng cây cầu nhỏ.

Tiểu đảo này còn có nhà thủy tạ để du khách ngồi hóng mát, trò chuyện.

Xung quanh tiểu đào 1 và 2 là những lối đi được kè đá men theo mép nước.

Tiểu đảo 3 nằm phía bên trái hồ sen, là một hòn đảo nhỏ có trồng hai cây bồ đề.

Khu Núi Đất được thi công từ năm 1957 – 1960, với nguồn nhân lực chính là những tù nhân chính trị  thời Ngô Đình Diệm.

Lượng tù nhân được điều động làm việc ở nơi đây mỗi ngày lên đến trên 200 người.

Theo phân công lao động, mỗi người chuyển 1m3 đất đá mỗi ngày, cứ 2 người vào một kíp để khiêng.

Núi Đất ngày nay không chỉ là một thắng cảnh độc đáo mà còn là chứng tích lịch sử về những người tù chính trị cách mạng thời Ngô Đình Diệm.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,