Chùm ảnh: Cuộc sống ở miền Bắc Việt Nam đầu năm 1973

Đến miền Bắc Việt Nam những ngày sau khi Hiệp định Paris được ký kết, phóng viên Đức Werner Schulze đã ghi lại những hình ảnh khó quên về cuộc sống ở nơi đây khi tiếng bom đạn đã ngừng…Chùm ảnh: Những nụ cười ở miền Bắc Việt Nam năm 1973

Ảnh: Werner Schulze.

Trên công trường khôi phục cầu Long Biên, Hà Nội năm 1973. Cây cầu đường sắt có tầm quan trọng chiến lược đã bị không quân Mỹ phá hủy nhiều lần cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.

Một con phố với những ngôi nhà bị hư hại trong chiến dịch ném bom rải thảm Hà Nội của không quân Mỹ cuối tháng 12/1972.

Những ngôi nhà đổ nát do bom Mỹ trên phố Khâm Thiên. Một nam giới đang tìm những viên gạch còn nguyên vẹn và đưa lên xe thồ để làm vật liệu tái thiết thành phố.

Cụ bà bên ngôi nhà được che chắn tạm thời khỏi gió lạnh bằng các viên gạch rời và vài lá cờ ngũ sắc, phố Khâm Thiên tháng 3/1973.

Người dân đứng trên tàn tích một khu nhà bị hủy diệt trong trận bom cuối năm 1972 ở phố Khâm Thiên..

Cụ bà đứng bên đống đổ nát, nơi từng là nhà số 57 Khâm Thiên.

Người dân tìm những viên gạch còn tốt để tái sử dụng trên phố Khâm Thiên.

Nụ cười hồn nhiên của các bé gái Hà Nội giữa khu phố đang được tái thiết từ đống đổ nát của chiến tranh.

Các chiến sĩ Tự vệ trực chiến với súng máy phòng không tại một vị trí chiến đấu trên phố Khâm Thiên.

Hai nữ đội viên Thiếu niên tiền phong trong buổi lễ chào cờ tại một trường học ở miền Bắc.

Những người phụ nữ sàng gạo ở ngoại thành Hà Nội.

Người nông dân gieo mạ trên cánh đồng ở tỉnh Nam Hà.

Nữ bác sĩ trẻ tiêm chủng cho trẻ em tại một trung tâm y tế địa phương.

Lực lượng thanh niên xung phóng xây dựng một cây cầu tạm bắc qua sông gần Đồng Hới, Quảng Bình.

Nhóm  nông dân cày ruộng bằng trâu cạnh Quốc lộ 1, gần Đồng Hới.

Người nông dân đi chân trần vận chuyển những thân cây gỗ trên chiếc xe đạp của mình trên Quốc lộ 1, gần thành phố Vinh.

Những đứa trẻ chăn trâu ở vùng ngoại ô thành phố Vinh.

Người lính trẻ cùng hành trang nhập ngũ.

Tù binh Mỹ, gồm các phi công và binh sĩ của quân đội Mỹ được đưa bằng xe buýt đến sân bay Gia Lâm để trả về nước, Hà Nội ngày 12/2/1973. Hoạt động này là một phần trong các thỏa thuận của Hiệp định Paris.

Khung cảnh tại lễ trao trả 116 phi công và binh sĩ của quân đội Mỹ tại sân bay Gia Lâm.

Cuộc hồi hương của tù binh Mỹ diễn ra trong sự quan sát của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế.

S.T

Tags: , , , ,