Chùm ảnh: Những kỷ vật vô giá của chiến thắng Điện Biên Phủ

Những vật dụng tưởng như rất đỗi mộc mạc này đã góp phần làm nên chiến thắng chấn động địa cầu của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sử Việt Nam.

Bộ bàn ghế Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sử dụng trong cuộc họp quyết định chủ trương chiến lược Đông Xuân 1953-1954 tại chiến khu Việt Bắc, tháng 9/1953. Cuộc họp này là tiền đề của chiến cục Đông Xuân 1953–1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Xe đạp thồ của anh Ma Văn Thắng, dân công Phú Thọ đã chở 370 kg hàng hóa mỗi chuyến để phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lốp của chiếc ô tô mang biển số 5326 do lái xe Nguyễn Văn Toàn thuộc Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 200 dùng vận tải hàng hóa phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dây chão kéo pháo của Đại đội 804, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 45, Đại đoàn Công pháo 351 dùng kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đên bão và máy điện thoại sử dụng tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.

Chèn pháo, bộ đội pháo binh Đại đoàn Công pháo 351 sử dụng để chèn bánh pháo khi kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiếc gùi dân công sử dụng vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bồ và đòn gánh dân công sử dụng để vận chuyển hàng hóa lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiếc bào của công binh Đại đoàn 351 dùng trong quá trình xây dựng Sở Chỉ huy Mường Phăng.

Thanh gỗ dùng làm khung hầm tại Sở Chỉ huy Mường Phăng.

Đàn của đoàn Văn công thuộc Đại đoàn 308 dùng biểu diễn phục vụ bộ đội và dân công tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Kèn harmonica của đồng chí Phạm Ngọc Thụy, chiến sĩ trinh sát Trung đoàn Thủ đô, Đài đoàn 308, được thổi để động viên anh em thương binh sau trận đánh đồi A1 đêm 30/3/1954 và mừng chiến thắng sau ngày giải phóng Điện Biên Phủ.

Cuốc chim và xẻng của bộ đội công binh Việt Nam dùng đào hào ở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đôi dép cao su của đồng chí Nông Văn Phường thuộc Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, làm từ lốp chiếc may bay thứ 50 của Pháp bị bộ đội Việt Nam bắn rơi tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Các khẩu súng trường bộ đội Việt Nam đã sử dụng để bắn tỉa, tiêu diệt nhiều quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mũ nan của chiến sĩ Trần Can, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, sử dụng chiến đấu ở cứ điểm Him Lam, điểm cao 501, đồi C1 từ ngày 13/3/1954.

Võng bộ đội Việt Nam làm từ sợi dù thu được của quân đội Pháp tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Bát sắt của chiến sĩ Chu Văn Mùi – tổ điện thanh thuộc Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, dùng hứng nước tiểu của mình uống để tiếp tục chiến đấu với quân Pháp tại đồi A1, từ ngày 31/3-3/4/1954 (trái). Bát gỗ của bà Lã Thị Nhài, cấp dưỡng của Đội điều trị 4 sử dụng phục vụ thương binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ống nhòm của đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy Đại đoàn 351, dùng quan sát, chỉ huy bộ đội kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Huân chương di vật của liệt sĩ Bế Văn Đàn, thuộc Đại đội 674, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, người đã lấy thân mình làm giá súng và anh dũng hi sinh khi cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ bao vây quân Pháp ở Mường Pồn, chặn đường rút của chúng về Điện Biên Phủ, tháng 12/1953.

Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng đồng chí Tạ Quốc Luật, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 vì thành tích chiến đấu ở cứ điểm Him Lam, C1, E, 105, 106 và trực tiếp chỉ huy bắt sống tướng de Castries cùng toàn bộ Bộ Chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ.

Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng đồng chí Bạch Ngọc Giáp, Trung đội trưởng Thông tin, Đại đội 806, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo binh 45 vì đã lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lời hiệu triệu của Tổng Quân ủy gửi toàn thể cán bộ, đảng viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bản kết luận của Tổng tư lệnh – Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Hội nghị cán bộ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhạc phổ bài hát “Hò kéo pháo” của đồng chí Hoàng Vân – Chính trị viên Đội văn công Đại đoàn 312 sáng tác để cổ vũ tinh thần cho bộ đội quyết tâm dành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,