Chùm ảnh: Mùa hè của người Mỹ thập niên 1930-1970

Những bức ảnh đen trắng hoài cổ này tiết lộ cho bạn biết người Mỹ đã tận hưởng mùa hè tuyệt vời của họ thế nào vào thế kỷ trước.Chùm ảnh: Mùa hè của người Mỹ những năm 1900

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 1

Mùa hè mà không đi biển còn gì ý nghĩa? Các bãi biển xinh đẹp vẫn là lựa chọn lý tưởng nhất cho những ngày hè oi bức. Nhìn vào khung cảnh một bãi biển nhộn nhịp ở Mỹ vào mùa hè những năm 1950, bạn sẽ hiểu vì sao biển phải là điểm đến đầu tiên trong check-list du lịch hè. Ảnh: H. Armstrong Roberts.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 2

Sẽ thật buồn chán nếu bạn chỉ ra biển và… tắm biển. Không thiếu những hoạt động sôi nổi trên các bãi biển vào dịp hè như đá bóng, chơi bóng hơi, chụp ảnh… Năm 1938, người đàn ông tên Jonathan DeLonge đã phát minh phiên bản quả bóng bơm hơi nổi tiếng này. Ảnh: George Marks.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 3

Những quán cà phê sàn gỗ lại có thể giúp bạn “tạm lánh” đám đông mùa hè náo nhiệt. Bức ảnh mọi người thưởng thức bữa trưa tại một quán cà phê sàn gỗ những năm 1950 cho thấy việc ăn uống ngoài trời vào mùa hè khá phổ biến tại Mỹ. Ảnh: George Marks.

Chùm ảnh: Mùa hè của người Mỹ những năm 1900

Còn gì tuyệt vời hơn để tận hưởng mùa hè bằng cách thuê hẳn một chiếc thuyền buồm và vi vu? Hình ảnh tắm nắng của đôi trẻ trên chiếc thuyền buồm riêng được thực hiện vào khoảng những năm 1950. Ảnh: George Marks.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 5

Con người biết bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời từ sớm. Song kem chống nắng chỉ mới phát minh vào năm 1944 bởi Benjamin Green, một phi công, dược sĩ ở Florida. Tất nhiên, mãi đến thế kỷ sau, kem chống nắng mới được chuẩn hóa như hiện nay. Khoảnh khắc người phụ nữ sử dụng kem chống nắng trong ảnh ở vào thời điểm sản phẩm này bắt đầu phổ biến tại Mỹ những năm giữa của thế kỷ 20. Ảnh: George Marks.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 6

Thời điểm ghi lại giây phút thảnh thơi này vào khoảng năm 1970. Không gì thích hợp cho một ngày hè nắng đẹp bằng việc dạo chơi công viên và nằm ườn ra bãi cỏ đọc sách. Sẽ càng tuyệt vời nếu có một người bạn thân cùng chia sẻ thú vui tao nhã này. Ảnh: Keystone.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 7

Từ thế kỷ trước, các công viên giải trí luôn là lựa chọn phổ biến cho các chuyến đi mùa hè ở Mỹ. Nhân viên cứu hộ này đang làm việc tại công viên Steeplechase ở đảo Coney khoảng năm 1961. Đảo Coney (Brooklyn, New York) tự hào là khu vực vui chơi giải trí lớn nhất nước Mỹ trước Thế chiến II. Thời hoàng kim, đảo có đến 3 công viên giải trí là Luna, Dreamland và Steeplechase. Ảnh: Helmut Kretz.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 8

Mùa hè là mùa trải nghiệm. Nếu yêu thích nghệ thuật hay hội họa, bạn có thể tham gia khóa học mình yêu thích. Người đàn ông trong ảnh đang hoàn thành bài phác họa của mình tại khóa học Ox-Bow ở Saugatuck, Michigan năm 1955. Ảnh: Orlando.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 9

Mùa hè sẽ kém sôi động nếu thiếu vắng những chuyến picnic. Đôi vợ chồng trẻ trong ảnh tận hưởng chuyến picnic lãng mạn trên một bãi biển ở Mỹ vào những năm 1950. Chiếc giỏ picnic hiện đại đựng thức ăn cùng các vật dụng lỉnh kỉnh kèm theo đang là hot trend ngày nay đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Ảnh: George Marks.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 10

Tập thể dục cũng phải thật “thần thái”? Hãy nhìn cặp vợ chồng Mỹ này. Dù trong kỳ nghỉ hè 1955, họ vẫn không quên rèn luyện sức khỏe bằng cách đạp xe đạp đôi. Nhà phát minh người Đan Mạch Mikael Pedersen đã sáng tạo ra chiếc xe đạp đôi đi cùng lúc 2 người vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Orlando.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 11

Không cần đi đâu xa, ngay trung tâm đô thị hiện đại, sầm uất như New York, bạn vẫn có thể hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng kỳ nghỉ hè nhàn nhã. Nhóm bạn trẻ này đang chèo thuyền dạo quanh hồ lớn rộng hơn 22 mẫu Anh ở công viên trung tâm New York. Bức ảnh chụp trong khoảng năm 1964. Ảnh: Fox Photos.

Nguoi My tan huong mua he tuyet voi ra sao trong nhung nam 1900? hinh anh 12

Mùa hè còn là thời điểm thích hợp cho các hoạt động thể thao đầy hứng khởi. Trên một bãi biển ở Miami, Florida vào khoảng năm 1935, những người phụ nữ Mỹ chơi bóng chày với tất cả sự hào hứng, nồng nhiệt của tuổi trẻ. Ảnh: Fox Photos.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / INSIDER 

Tags: , , , , , ,