Chùm ảnh: Lào Cai năm 1906 qua ống kính Marthe Imbert

Cùng xem những hình ảnh lịch sử quý giá về thị trấn Lào Cai năm 1906 do nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Marthe Imbert thực hiện.Lào Cai năm 1906 qua ảnh của Marthe Imbert

Thị trấn Lào Cai năm 1906 nhìn từ hữu ngạn sông Hồng.

Thuyền bè trên sông Hồng ở Lào Cai. Vào năm 1906 cầu Cốc Lếu chưa được xây dựng, thuyền là phương tiện được người dân sử dụng để qua lại giữa hai thị trấn Lào Cai và Cốc Lếu.

Lào Cai năm 1906 qua ảnh của Marthe Imbert

Chùa của người Hoa tại quảng trường chính của thị trấn Lào Cai. Nằm bên biên giới Việt – Trung, Lào Cai đầu thế kỷ 20 là nơi sinh sống của khá nhiều người Hoa.

Cầu đường sắt qua sông Nậm Thi kết nối thị trấn Lào Cai với Hà Khẩu của Trung Quốc. Cây cầu này được xây dựng năm 1903, làm bằng thép với các trụ đá có nền móng được gia cố chắc chắn.

Đầu cầu sông Nậm Thi phía Việt Nam với chòi gác và người lính canh.

Thị trấn Lào Cai nhìn từ đầu cầu phía Trung Quốc với những ngôi nhà được chống đỡ bằng cọc tre bên sông Nậm Thi.

Những con thuyền của người Hoa neo đậu trên bờ sông Hồng ở thị trấn Lào Cai.

Nữ nhiếp ảnh gia Marthe Imbert cùng vợ chồng người bạn tại một đỉnh đồi bên sông Nậm Thi.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,