Chùm ảnh: Hà Nội trong sách hướng dẫn du lịch năm 1919

Cùng xem những hình ảnh quý giá về Hà Nội xưa được in trong cuốn ‘Hướng dẫn du lịch Bắc Kỳ 1919’ (Guide du Tonkin 1919), xuất bản tại Pháp năm 1919.

Ảnh: Gallica.bnf.fr.Chùm ảnh: Hà Nội trong sách hướng dẫn du lịch năm 1919

Phố Paul Bert ở Hà Nội xưa, nay là phố Tràng Tiền.

Tháp Rùa ở “hồ Nhỏ”, tên người Pháp gọi hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công viên bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn nhìn từ bờ hồ Hoàn Kiếm.

Cổng đền Ngọc Sơn và tháp Bút.

Đại lộ Henri Rivière, nay là phố Ngô Quyền ở Hà Nội.

Văn Miếu Môn – cổng chính Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Một khu nhà trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cầu Doumer, nay là cầu Long Biên.

Cổng đền Quán Thánh và bến thuyền phía trước.

Hội quán Quảng Đông, nay là trường mẫu giáo Tuổi Thơ trong khu phố cổ Hà Nội.

Dinh Toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch.

Cổng vườn Bách Thảo, vị trí hiện tại là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trụ sở Tòa án, nay là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải – quan Kinh lược sứ Bắc Kỳ cuối cùng của triều Nguyễn – ở ấp Thái Hà.

Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà.

Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà.

S.T

Tags: ,