Chùm ảnh: Đám cưới vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng hậu

Ngày 20/3/1934, Bảo Đại làm đám cưới với Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan và tấn phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu. Ông là nhà vua đầu tiên thực hiện bỏ chế độ cung tần, thứ phi.Chùm ảnh: Đám cưới vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng hậu

Ảnh: Aavh.org.

Nguyễn Hữu Thị Lan (trái), người sẽ trở thành Nam Phương Hoàng hậu được tiếp đón trên đèo Hải Vân trên đường ra kinh thành Huế làm lễ cưới với vua Bảo Đại.

Quan chức Pháp xất hiện trong buổi tiếp đón Hoàng hậu tương lai (người được ghi chú với mũi tên màu xanh trong ảnh) của nhà Nguyễn ở Huế.

Nam Phương Hoàng hậu nhận đồ lễ từ các cung nữ trong Hoàng thành.

Nam Phương Hoàng hậu di chuyển trong Hoàng thành bằng xe kéo trong ngày thành hôn.

Một bức ảnh của Nam Phương Hoàng hậu được chụp từ bối cảnh trên.



Nam Phương Hoàng hậu ở kinh thành Huế trong ngày cưới.

Bức chân dung nổi tiếng chụp trong ngày cưới của Nam Phương Hoàng hậu.

Vua Bảo Đại được rước bằng kiệu trong hôn lễ ở Hoàng thành Huế.

Chùm ảnh: Đám cưới vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng hậu

Vua Bảo Đại xuống kiệu để gặp mặt Nam Phương Hoàng hậu.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , , ,